Máy bay bị cách ly tại phi trường New York vì 100 hành khách ngã bệnh

05/09/2018 22:34 GMT+7

Một máy bay của hãng Emirates đã bị cách ly ngay sau khi hạ cánh xuống phi trường quốc tế John F. Kennedy (JFK) ở New York vì nhiều hành khách đột ngột ngã bệnh.

Chuyến bay số hiệu 203 của Hãng hàng không Emirates từ Dubai đã hạ cánh xuống phi trường quốc tế JFK vào khoảng 9 giờ 10 hôm 5.9 (giờ địa phương).
Chiếc Airbus A380 không đi vào ga đến mà được hướng dẫn tới một địa điểm có nhiều xe cảnh sát, xe cứu thương chờ sẵn. Phía Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) cũng có mặt.
Theo đài CBS dẫn thông tin ban đầu, ít nhất 100 trong số 500 hành khách trên máy bay phát bệnh kể từ lúc cất cánh. Nhiều người có các triệu chứng như sốt hơn 37,7oC và ho.
Văn phòng thị trưởng New York xác nhận trên Twitter rằng có một máy bay đã hạ cánh xuống phi trường JFK với những hành khách bị bệnh, và phi cơ đã bị cách ly.
Sau đó, Emirates thông báo trên Twitter hành khách trên chuyến bay EK203 bị ngã bệnh và được đưa đến bệnh viện. Các hành khách khác sẽ được rời khỏi máy bay sớm.
Chưa rõ nguyên nhân của tình trạng mắc bệnh đồng loạt này. Giới chức phi trường cũng không có thông báo gì khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.