Máy bay quân sự Đài Loan sẽ bay vào hành lang bay do Trung Quốc tự ý lập

28/02/2015 17:06 GMT+7

(TNO) Một quan chức Đài Loan hồi giữa tuần này cho biết vùng lãnh thổ này có thể sẽ cho máy bay quân sự bay vào hành lang bay thương mại mà Trung Quốc tự ý thiết lập và đang chuẩn bị triển khai tại Eo biển Đài Loan.

(TNO) Một quan chức Đài Loan hồi giữa tuần này cho biết vùng lãnh thổ này có thể sẽ cho máy bay quân sự bay vào hành lang bay thương mại mà Trung Quốc tự ý thiết lập và đang chuẩn bị triển khai tại Eo biển Đài Loan.

Một chiến đấu cơ F-16 của Đài Loan - Ảnh: Reuters

Ông Tseng Dar-jen, quan chức cơ quan vận tải Đài Loan, cảnh báo chính quyền vùng lãnh thổ này sẽ dùng đến máy bay quân sự nếu cần thiết, theo trang tin South China Morning Post (Trung Quốc).

Trung Quốc dự kiến sẽ mở đường bay dân sự mới băng qua Eo biển Đài Loan vào ngày 5.3 tới.

Mặc dù Trung Quốc tuyên bố sẽ điều chỉnh cho hành lang bay dân sự mới nằm gần với đại lục hơn so với dự kiến ban đầu, nhưng ông Tseng cho biết Bắc Kinh đã không hề thảo luận trước gì với các nước và vùng lãnh thổ lân cận, đồng thời chỉ trích kế hoạch của Trung Quốc là không chấp nhận được.

Trung Quốc đã công bố kế hoạch lập đường bay dân sự mới hồi hôm 12.1, lấy lý do là các đường bay hiện hữu bên trong đại lục đang quá tải.

Bắc Kinh cho biết đang dự định cho các chuyến bay đi và đến các thành phố miền đông và miền nam, chẳng hạn như Thượng Hải, Hồng Kông và Hạ Môn, thông qua đường bay mới, băng qua Eo biển Đài Loan.

Đài Loan sau đó đã phản đối kế hoạch nói trên vì lo sợ rằng nó sẽ gây nguy hiểm cho các chuyến bay đi và đến Đài Loan, cũng như các chuyến bay đi giữa các đảo của vùng lãnh thổ này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.