Máy bay quân sự Nga vỡ đôi, bốc cháy khi hạ cánh

24/05/2012 09:55 GMT+7

(TNO) Một máy bay quân sự của Nga trượt khỏi đường băng, vỡ làm đôi và bốc cháy dữ dội trong khi hạ cánh tại sân bay thuộc khu căn cứ quân sự ở Caslav, Cộng hòa Czech ngày 23.5, khiến ít nhất 6 người bị thương.

Hình ảnh từ camera quan sát cho thấy thân chiếc máy bay AN-30 này bị vỡ làm hai và bốc cháy dữ dội.

Reuters dẫn lời phát ngôn viên quân đội Czech Jana Ruzickova cho biết tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, có 23 người trên máy bay, trong đó có 14 người Nga và 9 người Czech.

6 người bị thương chủ yếu là bỏng. Có một người đang trong tình trạng hết sức nguy kịch.


Lực lượng cứu hộ tiếp cận chiếc máy bay AN-30 bị vỡ làm đôi sau vụ tai nạn
- Ảnh: Reuters

Thượng tá Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết phanh bánh trước của máy bay bị hỏng, bốc cháy khi đang hạ cánh trên đường băng.

Theo Reuters, chiếc máy bay này đang tham gia một chiến dịch phối hợp với Cộng hòa Czech theo Hiệp ước Bầu trời mở (Open Sky treaty).

Hiệp ước Bầu trời mở, được ký kết năm 1992, thiết lập cơ chế cho việc thực hiện những chuyến bay giám sát phi vũ trang trên không phận của 34 nước thành viên - bao gồm các nước thành viên NATO, Nga và một số nước khác - nhằm thúc đẩy sự cởi mở và minh bạch về hoạt động quân sự.

Quân đội Nga và Czech đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Phúc Duy

>> Tìm thấy hộp đen máy bay gặp nạn
>> Xác định vị trí hộp đen chiếc Sukhoi Superjet 100
>> Rơi máy bay ở Nepal, 14 người thiệt mạng
>> Máy bay đụng nhau trên không
>> Thảm kịch từ chiếc Sukhoi S.100
>> Những vụ tai nạn máy bay thảm khốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.