Mexico bắt kẻ sát hại hàng trăm người

13/08/2011 00:02 GMT+7

Cảnh sát Mexico ngày 12.8 thông báo vừa bắt giữ Oscar Osvaldo Garcia Montoya, thủ lĩnh một băng nhóm ma túy khét tiếng có liên quan đến cái chết của ít nhất 900 người, theo AFP.

Montoya, 36 tuổi, bị bắt trong cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm Mexico vào một căn nhà ở ngoại ô thủ đô Mexico City tối 11.8. Tên này khai nhận đã tham gia vào các vụ sát hại 300 người, đồng thời trực tiếp ra lệnh thanh toán 600 người khác.

 
Trùm tội phạm Montoya - Ảnh: AFP 

Montoya là một cựu quân nhân và từng được huấn luyện trong lực lượng đặc nhiệm Kaibiles thuộc quân đội Guatemala. Tên này cũng bị tình nghi liên can tới hoạt động của các băng nhóm tội phạm khác, trong đó có nhóm Beltran Leyva và trùm ma túy Edgar Valdez Villarreal, vốn bị bắt hồi tháng 8.2010. Theo AFP, ít nhất 41.000 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực liên quan tới ma túy ở Mexico kể từ tháng 12.2006.

Lê Loan 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.