Mở cửa thoát hiểm máy bay để ‘hít thở khí trời’

26/09/2019 11:00 GMT+7

Trong khi máy bay chuẩn bị cất cánh, một phụ nữ Trung Quốc đã mở cửa thoát hiểm khẩn cấp.

Vụ việc xảy ra trên chuyến bay của hãng hàng không Hạ Môn (Xiamen Air) có hành trình từ thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc đến thành phố Lan Châu thuộc tỉnh Cam Túc, theo Đài RT ngày 26.9.
Hành khách nữ nói trên, khoảng 50 tuổi, đã được đưa ra khỏi máy bay và bị cảnh sát bắt giữ để thẩm vấn.
Khi được hỏi tại sao bà hành động như vậy mặc dù được tiếp viên hướng dẫn không chạm vào nút mở cửa thoát hiểm, hành khách nữ giải thích rằng bà cảm thấy quá ngột ngạt khi ở trong khoang nên mở cửa để có… chút không khí trong lành.
Vụ việc khiến máy bay cất cánh bị trễ một giờ đồng hồ so với kế hoạch.
Sự cố hành khách mở cửa thoát hiểm khẩn cấp - dù cố ý hoặc sơ ý - không phải là quá hiếm.
Vào tháng 6, một hành khách trên chuyến bay từ Manchester (Anh) đến Islamabad (Pakistan) đã mở được một cửa thoát hiểm trong khi tìm kiếm phòng vệ sinh. May mắn là lúc đó máy bay vẫn chưa cất cánh.
Một tháng trước đó, một sự cố tương tự đã xảy ra ở tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc khi một hành khách lớn tuổi muốn nhanh chóng rời khỏi máy bay nên đã mở cửa thoát hiểm khi máy bay vừa đáp xuống đường băng. Hành khách này đã bị giam giữ trong 10 ngày.

Máy bay hạ cánh khẩn, đường phố Washington bất đắc dĩ trở thành đường băng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.