Một phụ nữ Mỹ bị cha ruột tạt axít

03/09/2012 14:49 GMT+7

(TNO) Một phụ nữ Mỹ bị cha ruột của mình tạt axít vào mặt hồi cuối tuần qua, đang phải điều trị tại bệnh viện để giữ lấy đôi mắt của mình.

Những người hàng xóm kinh hoàng cho biết họ thấy bà Darlene Lynch (49 tuổi) chạy ra khỏi căn hộ của cha mình ở thành phố New York, gào thét trong đau đớn sau khi bị cha ruột, ông Jerome Lynch (69 tuổi), tạt axít vào mặt, theo tờ New York Daily ngày 2.9.

Bà Darlene đến thăm cha khi nghe tin ông bị bệnh, nấu thức ăn cho ông xong rồi ngồi trên ghế bành ở phòng khách thì người cha bước tới cầm một cái tách có chứa axít tạt vào mặt bà. Lúc đó bà cứ tưởng cha mình đang cầm ly nước nên không hề đề phòng.

Những người hàng xóm cho biết họ cảm thấy kinh hoàng khi chứng kiến khuôn mặt bà Darlene bị biến dạng do axít, và họ đã nhanh chóng đưa bà đến bệnh viện cấp cứu.

Được biết, khuôn mặt của Darlene đã bị biến dạng và bà có nguy cơ mất đi đôi mắt.

Ông Jerome có tiền sử bệnh tim mạch, thừa nhận với cảnh sát đã tạt axít vào mặt bà Darlene vì cho rằng bà đã ngược đãi ông.

Những người bà con với Jerome cho biết ông bị bệnh ảo tưởng trong những năm gần đây.

Theo ABC, ông Jerome chuẩn bị hầu tòa trong thời gian tới.

Phúc Duy

>> Tiếp tục phẫu thuật cho nạn nhân bị tạt a xít
>> Tạt a xít trước giờ ly hôn
>> Khởi tố đối tượng tạt a-xít làm chết người
>> Tạt a-xít hàng loạt ở Malaysia
>> Khởi tố vụ án sinh viên tạt a-xít thầy giáo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.