Một trùm ma túy Mexico bị tiêu diệt

30/07/2010 10:30 GMT+7

(TNO) Chính phủ Mexico hôm 29.7 cho biết lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt được Ignacio Coronel, một thủ lĩnh hàng đầu của tập đoàn ma túy khét tiếng Sinaloa.

Theo hãng tin BBC, Coronel (ảnh) được cho là cánh tay đắc lực của Joaquin Guzman, một “bố già” bị truy nã gắt gao tại Mexico.

Lực lượng an ninh tiết lộ Coronel bị tiêu diệt trong cuộc đọ súng với lực lượng quân đội tinh nhuệ ở thành phố Zapopan, thuộc bang Jalisco.

Coronel được gọi là “Vua pha lê” do y kiểm soát việc sản xuất cũng như tuồn ma túy methamphetamine vào Mỹ.

 

 Binh sĩ Mexico tuần tra trên đường phố ở Zapopan - Ảnh: Reuters

Cả Chính phủ Mỹ lẫn Mexico đều ban hành lệnh truy nã y.

Mỹ từng treo thưởng 5 triệu USD cho những ai cung cấp thông tin dẫn tới bắt giữ Coronel.

Theo thống kê, hơn 25.000 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực liên quan tới ma túy kể từ khi Tổng thống Felipe Calderon mở cuộc chiến chống các tập đoàn buôn ma túy.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.