Mưa lớn, ngập lụt và những cảnh tượng kinh hoàng tại Trung Quốc

21/07/2021 16:47 GMT+7

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay nhấn mạnh lũ lụt ở nước này đang vô cùng nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của nhiều người.

Ít nhất 18 người đã thiệt mạng sau các trận mưa lớn ở tỉnh Hà Nam, thuộc miền trung Trung Quốc chỉ trong vài ngày qua. Hơn 200.000 người đã phải sơ tán khỏi các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, theo AFP.
Mưa tại tỉnh Hà Nam được cho là lớn nhất kể từ khi bắt đầu đo đạt cách đây 60 năm, trong đó thành phố Trịnh Châu của tỉnh này chỉ trong ba ngày ghi nhận lượng mưa gần bằng lượng mưa của cả năm. Các nhà khí tượng cho rằng mưa ở Trịnh Châu lần này là lớn nhất trong vòng 1.000 năm qua.

Lũ lụt đe dọa gây vỡ thêm đập lớn, Trung Quốc điều động binh sĩ sẵn sàng ứng phó

Mưa lớn đã gây ngập lụt nghiêm trọng ở nhiều thành phố, nhấn chìm nhiều nhà cửa, cắt đứt nhiều tuyến đường, gây sạt lở đất ở nhiều nơi. Nhiều chuyến bay cũng phải hủy do mưa lớn.
Chủ tịch Tập Cận Bình ngày 21.7 tuyên bố tình hình mưa lũ đang cực kỳ nghiêm trọng, yêu cầu các lực lượng ưu tiên đảm bảo tính mạng của người dân.
Quân đội đã được huy động để phục vụ công tác giải cứu cũng như gia cố đê điều và đập nước ở Hà Nam.  
 

Ô tô bị vùi trong nước vì mưa lớn ở Hà Nam, Trung Quốc

AFP

Ô tô bị vùi trong nước vì mưa lớn ở Hà Nam, Trung Quốc

AFP

Nhiều tuyến đường tê liệt ở thành phố Trịnh Châu

AFP

Nhiều tuyến đường tê liệt ở thành phố Trịnh Châu

Reuters

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân

Reuters

Biển báo nguy hiểm trên đường phố

Tân Hoa xã

Tàu điện ngầm ngập nước

AFP

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.