Theo thống kê của nhà chức trách, tại Euro 2004, "nạn ốm" đã tăng tới 20% vào những ngày đội tuyển Hà Lan thi đấu. Thủ tục cáo bệnh ở đất nước này khá đơn giản: bạn chỉ cần nhấc điện thoại lên, ho vài tiếng để tạo không khí rồi trình bày tình trạng sức khỏe là có thể nằm vắt chân ở nhà xem bóng đá hoặc... ngủ bù. Theo luật pháp Hà Lan, các công ty phải trả tiền cho nhân viên ốm. Họ cũng có thể mua bảo hiểm để giảm bớt thiệt hại khi "đại dịch" này tấn công. Đón đầu World Cup 2006, Công ty SEZ đã tung ra sản phẩm "bảo hiểm ốm đột xuất". Đại diện của SEZ cho biết họ sẽ chi trả cho các công ty khách hàng có nhân viên nghỉ việc trong ngày đội tuyển Hà Lan thi đấu, bất kể lý do nghỉ là gì. "Tất nhiên sẽ không có ai điện thoại tới công ty và nói rằng họ buộc phải ốm để xem bóng đá hoặc không thể đi làm do uống quá chén", phát ngôn viên SEZ nói thêm. (Reuters)
C.M.L
Bình luận (0)