Mỹ 'bật đèn xanh' hợp đồng vũ khí 6 tỉ USD cho đồng minh vùng Vịnh

Bảo Vinh
Bảo Vinh
04/05/2019 09:37 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua hợp đồng bán vũ khí trị giá 6 tỉ USD cho 2 đồng minh vùng Vịnh là Bahrain và UAE.

Theo thông báo được gửi cho quốc hội Mỹ, Bộ Ngoại giao nước này đã bật đèn xanh cho 3 gói hợp đồng vũ khí có thể có giá 6 tỉ USD (139.447 tỉ đồng).
Quốc hội Mỹ thường được thông báo về việc các hợp đồng bán vũ khí cho nước ngoài đã được thông qua, tuy nhiên việc đàm phán hoặc ký kết có thể diễn ra sau đó.
Reuters đưa tin Bộ Ngoại giao thông qua 2 hợp đồng bán vũ khí cho Bahrain và một hợp đồng cho UAE.
Theo đó, Bahrain được phép mua các hệ thống phòng không Patriot cùng các radar, tên lửa và trang thiết bị đi kèm với giá ước tính 2,48 tỉ USD. Bahrain là nước mới nhất sở hữu tên lửa Patriot ngoài Mỹ và 14 nước khác.
 
Mỹ đã đồng ý bán các hệ thống THAAD cho Ả Rập Xê Út với giá 15 tỉ USD Reuters
Bên cạnh đó, Bahrain còn được mua một gói vũ khí khác giá 750 triệu USD gồm 32 tên lửa không đối không AIM-9X, 20 tên lửa chống hạm AGM-84 Harpoon, 100 quả bom GBU-39 cùng một số loại vũ khí khác.
Hợp đồng thứ ba được bán cho UAE với giá ước tính 2,73 tỉ USD, gồm 452 tên lửa Patriot và trang thiết bị liên quan.
Việc bán vũ khí cho các nước trong khu vực vùng Vịnh được cho là cách để Mỹ khống chế sức ảnh hưởng của Iran.
[VIDEO] Ngân sách quốc phòng của Mỹ bằng tổng ngân sách của....8 nước tiếp theo
Hồi năm 2017, Mỹ cam kết bán 110 tỉ USD vũ khí cho Ả Rập Xê Út, trong đó có 44 Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giao đoạn cuối (THAAD) cùng 360 tên lửa đi kèm với giá 15 tỉ USD.
Hồi tháng 3, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo đã giao cho nhà thầu Lockheed Martin hợp đồng gần 1 tỉ USD để bắt đầu chế tạo THAAD cho Ả Rập Xê Út.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.