Mỹ cảnh báo Trung Quốc chấm dứt 'các hành động đầy vấn đề' ở Biển Đông

05/08/2015 18:29 GMT+7

(TNO) Tại cuộc họp bên lề hội nghị ngoại trưởng ASEAN ở Kuala Lumpur (Malaysia), ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã cảnh báo ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị rằng Trung Quốc cần chấm dứt "các hành động đầy vấn đề" ở Biển Đông, tạo cơ hội cho giải pháp ngoại giao.

(TNO) Tại cuộc họp bên lề hội nghị ngoại trưởng ASEAN ở Kuala Lumpur (Malaysia), ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã cảnh báo ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị rằng Trung Quốc cần chấm dứt "các hành động đầy vấn đề" ở Biển Đông, tạo cơ hội cho giải pháp ngoại giao.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Kuala Lumpur - Ảnh: Reuters

Tờ The New York Times hôm 5.8 đã đưa thông tin trên, dẫn nguồn từ một quan chức ngoại giao cao cấp giấu tên của Mỹ. Quan chức này cũng cho biết ông Kerry đã nói với ông Vương rằng Mỹ rất quan ngại trước hành động bồi đắp quy mô lớn cũng như các hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc trên Biển Đông.
Phát biểu với các nhà ngoại giao sau đó, Ngoại trưởng Kerry tuyên bố ông đã có "cuộc gặp tốt đẹp" với ông Vương Nghị. Ông phát biểu: "Tôi rất hy vọng tại kỳ họp này rằng trong vòng hôm nay và ngày mai, chúng tôi sẽ tìm ra một giải pháp để cùng nhau tiến về phía trước một cách hiệu quả. Chúng tôi muốn đảm bảo an ninh trên các tuyến đường biển và ngư trường quan trọng, và chúng tôi muốn nhìn thấy các tranh chấp trong khu vực được kiểm soát một cách hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế".
Ông John Kerry phát biểu tại một cuộc họp dành cho giới trẻ tại Kuala Lumpur - Ảnh: Reuters
Trong một diễn biến khác, tại cuộc họp báo chung giữa ông Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Tanasak Patimapragorn hôm 5.8, hai ông cho biết ASEAN và Trung Quốc đã đồng ý đẩy nhanh bàn bạc về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC).
Tại cuộc họp, ông Vương cũng tuyên bố các nước không nằm trong khu vực nên kiềm chế các hành động có thể gây căng thẳng hoặc phức tạp thêm vấn đề (?).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.