Mỹ chịu đợt rét kỷ lục

Khánh An
Khánh An
13/11/2019 08:55 GMT+7

Đợt không khí băng giá bất thường tràn xuống từ Bắc cực đang khiến Mỹ chìm trong giá rét với nhiệt độ dự báo thấp kỷ lục tại nhiều nơi trên cả nước, theo Đài CBS.

Tại thành phố Chicago, tuyết rơi dày gần 15 cm khiến một máy bay bị trượt khi hạ cánh tại sân bay quốc tế O’Hare nhưng may mắn không có người bị thương, trong khi các hãng hàng không hủy hơn 1.000 chuyến bay đến thành phố này.
Tại các bang Michigan và Kansas, ít nhất 4 người thiệt mạng trong các tai nạn giao thông do băng tuyết và tầm nhìn kém. Cơ quan dự báo thời tiết tại Chicago cho biết đợt giá rét vốn thường đến vào giữa tháng 1 đang tràn xuống sớm, khiến nhiệt độ tháng 11 năm nay có thể xuống mức kỷ lục -6oC.
Cơ quan Thời tiết quốc gia (NWS) dự báo tuyết sẽ dày đến 30 cm tại khu vực đông bắc trong những ngày tới. Nhiệt độ tiếp tục xuống thấp khiến 2/3 diện tích phía đông Mỹ “cảm thấy như đang ở giữa mùa đông thay vì chỉ mới giữa tháng 11”, theo NWS.
 

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.