Mỹ có Bộ trưởng Quốc phòng sau 7 tháng

25/07/2019 08:56 GMT+7

Sau hơn 7 tháng, Lầu Năm Góc chính thức có người thay thế cựu Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, người từ chức vào cuối tháng 12.2018.

Theo Reuters, Bộ trưởng Lục quân Mark Esper chính thức tiếp nhận vị trí này sau khi nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ thượng viện với tỷ lệ 90 phiếu thuận, 8 phiếu chống.
Đây được xem là tin tốt trong bối cảnh Mỹ đang chật vật chấm dứt cuộc chiến tại Afghanistan và những thách thức từ Iran.
Ông Esper, 55 tuổi, có kinh nghiệm dày dạn tại Trung Đông. Ông tham gia Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991 và từng là thành viên Sư đoàn dù 101 nổi tiếng của lục quân. Tân bộ trưởng cũng là bạn thân của Ngoại trưởng Mike Pompeo, và từng cố vấn cho một số nghị sĩ ở Đồi Capitol, bao gồm thượng nghị sĩ Chuck Hagel (bộ trưởng quốc phòng dưới thời Tổng thống Barack Obama).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.