Mỹ hoãn chương trình cấp nhanh visa H-1B cho lao động lành nghề

05/03/2017 11:26 GMT+7

Giới hữu trách Mỹ đang tạm thời ngưng chương trình cấp visa nhanh cho lao động lành nghề và kỹ thuật cao, lâu nay vốn là “đường cao tốc” giúp các hãng công nghệ tuyển lao động nước ngoài.

Dù động thái được triển khai trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cam kết ưu tiên việc làm do lao động trong nước, Sở dịch vụ Di trú và Quyền công dân Mỹ (USCIS) trấn an rằng đây là biện pháp để cơ quan này giảm được thời gian xử lý hồ sơ về mặt tổng thể.
Visa H-1B được cấp cho các lao động nước ngoài có tay nghề cao, nhưng đến ngày 3.4, các đương đơn không còn được phép sử dụng đường tắt để rút ngắn quá trình xử lý thị thực, theo Hãng tin Reuters ngày 5.3.
Theo qui trình cũ, việc cấp visa có thể giảm từ vài tháng xuống còn 15 ngày nếu nộp thêm 1.225 USD.
Visa H-1B được cho đang là mục tiêu 'xử lý' của ông Trump Reuters
Từ ngày 3.4, chương trình trên sẽ bị hoãn đến 6 tháng trước khi có quyết định mới.
Mỹ cấp 85.000 visa H-1B mỗi năm, đa số đều vào tay lao động kỹ thuật cao trong lĩnh vực công nghệ của Ấn Độ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.