Mỹ hối thúc Afghanistan ngăn đà tiến của Taliban

26/07/2021 08:26 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm qua nhấn mạnh công việc đầu tiên của lực lượng an ninh Afghanistan là đảm bảo rằng họ có thể làm chậm đà tiến của lực lượng Taliban trước khi cố gắng chiếm lại lãnh thổ, theo Reuters.

Ông Austin cho hay quân đội Afghanistan đang củng cố lực lượng xung quanh những khu vực đông dân quan trọng, và ông tin rằng họ có năng lực để tạo ra bước tiến, nhưng nhấn mạnh sẽ theo dõi sát sao.
Hôm 21.7, Lầu Năm Góc ước tính Taliban đã chiếm phân nửa trong tổng số hơn 400 quận, huyện của Afghanistan và đang gây sức ép lên các vùng ngoại ô thuộc thủ phủ của các tỉnh, cố cô lập những thành phố này.

Tướng thủy quân lục chiến nói Mỹ sẽ tiếp tục không kích yểm trợ quân Afghanistan chống Taliban

Nhằm ngăn chặn đà tiến của Taliban, Bộ Nội vụ Afghanistan hôm 24.7 áp đặt lệnh giới nghiêm từ 22 giờ đến 4 giờ hôm sau ở 31 trong tổng số 34 tỉnh thành của nước này, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.