Mỹ hứng cột mốc đáng sợ trong ngày tiêm vắc xin Covid-19

15/12/2020 10:46 GMT+7

Trong lúc Mỹ vừa bắt đầu tiêm vắc xin ngừa Covid-19 , số ca tử vong vì đại dịch của nước này cũng vượt mốc 300.000 người.

Theo thống kê của Đại học John Hopkins, hơn 300.000 người Mỹ đã tử vong vì Covid-19 trong tổng số hơn 16,5 triệu ca nhiễm tính đến ngày 14.12.
Trong hai tuần qua, có nhiều ngày có đến hơn 2.500 người tử vong, trong đó có 2 ngày có hơn 3.000 người tử vong, theo Reuters.
Trong tuần trước, có hơn 17.000 người tử vong, tăng 12%. Đây là mức cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát. Trong khi đó, số ca nhiễm mới cũng tăng kỷ lục với gần 1,6 triệu ca trong tuần trước.

Mỹ ‘đón’ những mũi tiêm vắc xin Covid-19 đầu tiên

Ngay cả khi Mỹ vừa bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19 của Pfizer/BioNTech, giới chuyên gia cảnh báo việc lây nhiễm sẽ tiếp tục gia tăng.
Theo AP, Mỹ ghi nhận ca tử vong thứ 100.000 sau 4 tháng đại dịch bùng phát. Tuy nhiên, giới chuyên gia y tế ước tính 100.000 người nữa có thể tử vong trước cuối tháng 1.2021 vì nhiều nơi không tuân thủ quy định đeo khẩu trang, gia tăng tiếp xúc trong kỳ nghỉ cuối năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.