Mỹ kỷ niệm chuyến bay quanh trái đất đầu tiên

20/02/2012 17:38 GMT+7

(TNO) Ngày 20.2 (theo giờ địa phương) sẽ đánh dấu 50 năm Chương trình Mercury của Cơ quan Hàng không và Không gian Mỹ (NASA), chương trình bay vào không gian có người lái đầu tiên của Mỹ.

Cựu phi hành gia Glenn cùng đồng nghiệp Scott Carpenter vừa trở lại trạm không quân Cape Canaveral của NASA.

Ông Glenn chia sẻ: “Từ trước tới nay, không có tình cảm đồng nghiệp nào gắn bó bằng khi con người đến cùng nhau để làm công việc nào đó. Chính các bạn là người tạo ra tình cảm này”.

Bằng cách triển khai Chương trình Mercury, Mỹ đã vào cuộc đua không gian khốc liệt với Liên Xô lúc đó.

Tuy nhiên, việc để các tàu con thoi về hưu hồi năm ngoái đã khiến Mỹ phụ thuộc vào Nga trong việc đưa các phi hành gia lên Trạm Không gian quốc tế.

Được biết, Phi hành gia Mỹ John Glenn ở trên tàu không gian Friendship 7, con tàu bay quanh trái đất đầu tiên của Mỹ, vào năm 1962.

Văn Khoa

>> Tàu không gian Odyssey lập kỷ lục
>> Thụy Sĩ chế vệ tinh dọn "rác không gian
>> NASA muốn giải mã bí ẩn mặt trời
>> Phi hành gia lão hóa nhanh trong không gian
>> Nhật Bản phóng tàu thăm dò sao Kim đầu tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.