Mỹ muốn tham vấn Việt Nam về kiểm soát vũ khí

02/10/2020 07:11 GMT+7

Mỹ có đủ sức mạnh ngăn chặn Trung Quốc triển khai tên lửa chống lại hải quân Mỹ, đồng minh và đối tác ở châu Á.

Trong buổi họp báo qua điện thoại chiều 1.10 nhân chuyến thăm Việt Nam, đặc phái viên của tổng thống Mỹ về kiểm soát vũ khí, Đại sứ Marshall Billingslea cảnh báo nguy cơ Trung Quốc dùng vũ khí hạt nhân để thực hiện hành động dọa dẫm và cưỡng ép. “Trung Quốc không bị ràng buộc bởi bất kỳ hiệp ước nào, tự do mở rộng kho vũ khí với nhiều loại tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Bắc Kinh hướng tới sở hữu “Bộ ba Hạt nhân” (tức tên lửa hạt nhân phóng từ mặt đất, tàu ngầm và máy bay ném bom)”, ông Billingslea nói.
Tuy nhiên, ông Billingslea khẳng định Mỹ có đủ sức mạnh ngăn chặn Trung Quốc triển khai tên lửa chống lại hải quân Mỹ, đồng minh và đối tác ở châu Á. Ông Billingslea lưu ý Mỹ muốn Trung Quốc ngồi vào bàn đàm phán ba bên với Nga để gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược năm 2010 (New START), nhưng Bắc Kinh luôn từ chối. Hiệp ước này sẽ hết hạn vào tháng 2.2021.
“Mỹ cũng muốn xúc tiến cơ chế ngoại giao đa quốc gia về kiểm soát vũ khí. Việt Nam có nhiều nhà ngoại giao cấp cao dày dạn kinh nghiệm về vấn đề này nên chúng tôi muốn tham vấn Việt Nam”, ông Billingslea nói.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.