Mỹ 'nướng' tên lửa Triều Tiên bằng vũ khí vi sóng?

05/12/2017 13:30 GMT+7

Mỹ đang sở hữu các loại vũ khí vi sóng được cho là có thể ngăn chặn CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa bằng cách vô hiệu hóa thiết bị điện tử điều khiển hành trình bay của tên lửa.

Đài NBC News ngày 4.12 dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết vũ khí vi sóng, có tên CHAMP, đã được thảo luận trong cuộc họp tại Nhà Trắng liên quan đến vấn đề Triều Tiên.

CHAMP được lắp vào tên lửa hành trình tầm bắn hơn 1.100 km, có thể được phóng từ pháo đài bay B-52.

Tên lửa này xâm nhập không phận đối phương ở độ cao thấp, và phóng ra dòng xung điện vô hiệu hóa các hệ thống điện tử.

“Những tín hiệu vi sóng cường độ cao này hết sức hiệu quả trong việc chặn đứng hoặc thậm chí vô hiệu hóa các mạch điện”, theo Mary Lou Robinson, người đứng đầu bộ phận phát triển vũ khí tại Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Không quân ở Albuquerque.

Cách đây vài ngày, nhà thầu quân sự Boeing tuyên bố đã thử nghiệm thành công tên lửa xung điện từ có năng lực xử lý nhanh chóng các thiết bị điện tử mà không gây ảnh hưởng đến các cấu trúc.

Trong cuộc phóng thử từ trường bắn Utah, CHAMP chỉ cần 60 phút để “tiêu diệt” được mọi máy tính và thiết bị điện tử bên trong 7 mục tiêu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.