Mỹ rút quân, Pakistan tiếp quản căn cứ không quân Shamasi

11/12/2011 09:25 GMT+7

(TNO) Báo News Tribe của Pakistan ngày 11.12 đưa tin lực lượng biên phòng nước này đã tiếp quản căn cứ không quân Shamasi, nơi trước đó được lực lượng Mỹ sử dụng để tiến hành các vụ không kích bằng máy bay không người lái tại các khu vực biên giới Afghanistan-Pakistan.

(TNO) Báo News Tribe của Pakistan ngày 11.12 đưa tin lực lượng biên phòng nước này đã tiếp quản căn cứ không quân Shamasi, nơi trước đó được lực lượng Mỹ sử dụng để tiến hành các vụ không kích bằng máy bay không người lái tại các khu vực biên giới Afghanistan-Pakistan.

“51 lính Mỹ đã rời căn cứ không quân; tư trang của họ đã được chuyển tới Afghanistan và Quân đoàn Biên giới đã nắm quyền kiểm soát căn cứ”, tờ báo viết.

 
Căn cứ Shamasi - Ảnh: Columnpk

Theo hãng tin RIA Novosti, vào ngày 26.11, Islamabad đã ra thời hạn 15 ngày để Mỹ rời căn cứ Shamasi nhằm phản ứng vụ không kích của NATO vào một chốt kiểm soát ở khu vực bộ tộc Mohmand ở tây bắc Pakistan.

Vụ tấn công đã làm 24 lính Pakistan thiệt mạng và 14 người khác bị thương.

Ngay sau vụ tấn công, chính quyền Pakistan cũng đã đóng cửa một trong những tuyến đường tiếp tế quan trọng của NATO sang Afghanistan từ phía bắc qua đèo Khyber và cửa khẩu Torham.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.