Mỹ tập trận tác chiến trên biển với Thái Lan

02/06/2017 00:00 GMT+7

Hải quân và thủy quân lục chiến Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận chung thường niên mang tên Hợp tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trên biển (CARAT) với hải quân Thái Lan.

Cuộc tập trận kéo dài 8 ngày, bắt đầu từ ngày 29.5. Theo thông cáo được đăng trên website của Bộ Quốc phòng Mỹ, tham gia cuộc tập trận có tàu tác chiến cận bờ USS Coronado, tàu vận tải cao tốc USNS Millinocket cùng một máy bay trinh sát P-3C.
Trong cuộc tập trận, binh sĩ hai bên sẽ diễn tập tác chiến ở bờ biển và trên biển, tập trận đổ bộ, đồng thời tiến hành các hoạt động bảo vệ an ninh biển, tuần tra biển, do thám trên không…
Đây là lần thứ 23 Thái Lan tham gia CARAT kể từ năm 1995.
Ngoài Thái Lan, Mỹ cũng sẽ tiến hành CARAT với một số nước ASEAN khác, trong đó có Philippines và Singapore. Tuy nhiên, theo thông cáo, CARAT năm nay ở Philippines sẽ chuyển thành hoạt động huấn luyện trên biển, tập trung vào các chiến dịch quân-dân sự và chống khủng bố.
Trong những năm trước, CARAT thường được tiến hành ở Biển Đông nhằm nâng cao khả năng phối hợp giữa tàu hải quân hai nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.