Mỹ thắng kiện ở WTO, Indonesia phải dỡ rào cản sản phẩm nông nghiệp

10/11/2017 08:20 GMT+7

Indonesia đã bị xử thua trong vụ tranh chấp thương mại với Mỹ liên quan tới việc Jakarta hạn chế nhập khẩu thịt, trái cây và rau củ từ Mỹ.

AFP ngày 10.11 đưa tin Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã ra phán quyết rằng lệnh hạn chế nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp kể trên từ Mỹ và New Zealand là vi phạm các quy định về tự do thương mại của tổ chức này.
Chính phủ Indonesia lập luận rằng họ cần bảo vệ người tiêu dùng nước này khỏi các sản phẩm thịt bò không được giết mổ theo quy định của luật Hồi giáo. Tuy nhiên, WTO tuyên bố rằng quốc gia Đông Nam Á không thể cung cấp bằng chứng để chứng minh điều này.
“Đây là một chiến thắng lớn của Mỹ, dẫn đến tăng cơ hội xuất khẩu cho nông dân và chủ trang trại Mỹ, cũng như người tiêu dùng Indonesia được tiếp cận các nông sản chất lượng cao của Mỹ”, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer nói.
Lệnh hạn chế nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Indonesia đã gây thất thu cho phía Mỹ tổng cộng 170 triệu USD hồi năm ngoái, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.