Theo tờ New York Times, chính quyền Tổng thống Bush đề nghị lắp đặt 10 thiết bị chống hỏa tiễn tại một địa điểm ở châu u vào năm 2011 và Ba Lan cùng CH Séc nằm trong số những địa điểm đang được cân nhắc. Lầu Năm Góc yêu cầu Thượng viện duyệt chi 56 triệu USD để tiến hành các bước xây dựng cơ bản căn cứ trên. Ước tính chi phí đổ vào căn cứ chống hỏa tiễn này lên đến 1,6 tỉ USD. Nga lên tiếng lo ngại về kế hoạch trên khi cáo buộc việc Mỹ xây dựng căn cứ chống hỏa tiễn chỉ là một phần trong kế hoạch chìm của Washington nhằm bành trướng sự hiện diện của nước này tại một quốc gia từng thuộc Hiệp ước Warsaw do Liên Xô (cũ) đứng đầu. (AFP)
T.M
Bình luận (0)