Mỹ thông qua thương vụ bán F-35 cho Ba Lan

27/09/2019 21:00 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak hôm 27.9 thông báo trên Twitter rằng quốc hội Mỹ đã chấp thuận thương vụ bán 32 chiếc F-35 cho nước này.

“Đây là một trong những bước cuối cùng trước khi ký kết hợp đồng, nhưng công việc của chúng tôi vẫn chưa chấm dứt. Chúng tôi sẽ tập trung đàm phán để giành được giá tốt nhất”, bộ trưởng cho biết thêm.
Trước đó, ông Blaszczak bày tỏ hy vọng sẽ chốt được mức giá thấp hơn ước tính ban đầu là 6,5 tỉ USD, ít nhất cũng phải gần với giá như Bỉ đã đạt được khi mua cùng số lượng F-35 của Mỹ là chỉ hơn 4 tỉ USD.

[VIDEO] Chê Eurofighter đắt, không tàng hình, Bỉ chọn tiêm kích F-35

 
Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Mỹ hồi đầu tháng 9 đã bật đèn xanh cho thương vụ với Ba Lan và cần phải có sự đồng thuận từ Đồi Capitol để chính thức triển khai.
Vào đầu năm nay, quân đội Ba Lan đã công bố kế hoạch hiện đại hóa lực lượng vũ trang từ đây đến năm 2026, theo đó chi 48,5 tỉ USD để thay thế các phi đội Su-22 và MiG-29 cũ kỹ từ thời Liên Xô với dòng tiêm kích đa nhiệm của Mỹ.
F-35 có giá dao động từ gần 90 - 116 triệu USD, tùy theo phiên bản, theo USNI News.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.