Mỹ thừa nhận bế tắc với Taliban

19/11/2018 00:00 GMT+7

Theo Reuters, đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Afghanistan Zalmay Khalilzad ngày 18.11 bày tỏ hy vọng đạt được thỏa thuận hòa bình với lực lượng Taliban chậm nhất là vào tháng 4.2019.

Ông Khalilzad đang có mặt ở Kabul để tham gia cuộc đối thoại giữa Mỹ, chính phủ Afghanistan và Taliban. Hiện Afghanistan đang lên kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 20.4.2019.
Cũng trong hôm qua, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford cho hay Taliban “không thua cuộc” tại Afghanistan và cần thêm nhiều biện pháp nhằm mang lại hòa bình cho nước này.
“Chúng tôi dùng từ bế tắc trong năm rồi và điều đó không thay đổi nhiều”, ông nói.
Cũng theo tướng Dunford, Mỹ cùng các thành viên NATO khác đang phối hợp các biện pháp quân sự, chính trị và kinh tế để gây áp lực buộc Taliban phải đàm phán thành công với chính quyền Kabul nhằm kết thúc khủng hoảng.
[VIDEO] Tướng Mỹ thoát chết trong vụ ám sát tại Afghanistan
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.