Mỹ tiếp tục đánh thuế hàng Trung Quốc

12/07/2018 07:45 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua ra lệnh cho Bộ Thương mại bắt đầu tiến trình áp đặt thêm mức thuế 10% đối với các mặt hàng nhập khẩu trị giá 200 tỉ USD từ Trung Quốc, theo AFP.

Ngay cùng ngày, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố sẽ trả đũa động thái “không thể chấp nhận được” của đối tác và dọa kiện lên Tổ chức Thương mại thế giới.
Trước đó, Washington đã chính thức áp thuế 25% đối với các mặt hàng nhập khẩu Trung Quốc trị giá 34 tỉ USD kể từ ngày 6.7 và Bắc Kinh đã tuyên bố đáp trả bằng mức thuế tương tự. Tuy nhiên, đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer hôm qua cáo buộc Bắc Kinh trả đũa “không dựa trên bất kỳ nền tảng pháp lý nào”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.