Mỹ triển khai F-35 sát cửa ngõ Nga

25/04/2020 08:00 GMT+7

Không quân Mỹ hôm qua thông báo 2 tiêm kích tàng hình F-35A Lightning II đầu tiên của lực lượng này đã đến căn cứ không quân Eielson ở bang Alaska.

Hãng AP đưa tin căn cứ không quân Eielson dự kiến sẽ đón nhận thêm 52 chiếc F-35 và hơn 1.300 quân nhân từ nay tới cuối năm 2021. Phi đội F-35 sẽ giúp bổ trợ cho các phi đội F-22 và F-16 đang hiện diện ở bang Alaska.
Động thái triển khai F-35 đến Alaska diễn ra giữa lúc gần đây liên tiếp xảy ra các vụ chạm trán giữa các máy bay Nga và Mỹ trong vùng.
Theo chuyên san The National Interest, động thái trên còn đánh dấu việc Mỹ bắt đầu mở rộng năng lực không quân về phía đông nước Nga. Ngoài ra, các chiếc F-35 cũng có thể nhanh chóng được triển khai trong trường hợp xảy ra chiến tranh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.