Mỹ - Trung đàm phán thỏa thuận thương mại giai đoạn 2

Khánh An
Khánh An
17/01/2020 08:53 GMT+7

Đài Fox News ngày 16.1 dẫn lời Phó tổng thống Mỹ Mike Pence cho hay nước này và Trung Quốc vừa bắt đầu thảo luận về giai đoạn 2 của thỏa thuận thương mại song phương.

Phát biểu được đưa ra vài giờ sau khi hai bên ký thỏa thuận giai đoạn 1 nhằm giảm bớt căng thẳng thương mại tác động tiêu cực đến nền kinh tế thế giới.
Theo thỏa thuận giai đoạn 1, Trung Quốc cam kết mua 200 tỉ USD hàng hóa của Mỹ trong vòng 2 năm tới, trong đó có 32 tỉ USD nông sản, đổi lại việc Mỹ sẽ không áp thuế đối với 160 tỉ USD hàng hóa, đồng thời hạn chế một số mức thuế đã áp với hàng hóa Trung Quốc.
Tuy nhiên, mức thuế của Mỹ đối với 375 tỉ USD hàng hóa của Trung Quốc vẫn được áp đặt cho tới giai đoạn 2. Đài CCTV dẫn lời Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc khẳng định thỏa thuận vừa ký sẽ không ảnh hưởng đến bên thứ 3 vì việc nhập khẩu nông sản của Trung Quốc dựa trên nguyên tắc cung - cầu của thị trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.