Mỹ truy tố người bán tin mật cho Trung Quốc

24/06/2017 06:38 GMT+7

Theo AP ngày 23.6, Bộ Tư pháp Mỹ quyết định truy tố Kevin Patrick Mallory, 60 tuổi, về hành vi cung cấp tài liệu mật cho điệp viên Trung Quốc.

Nghi can đến Thượng Hải vào tháng 4 và sau đó bị bắt khi vừa về đến sân bay ở TP.Chicago. Qua khám xét, giới chức phát hiện Mallory mang theo 16.500 USD nhưng người này không giải thích được nguồn gốc số tiền.
Sau đó, nghi can khai chuyển 2 tài liệu cho 2 “chuyên viên nghiên cứu” Trung Quốc. Mallory khẳng định chỉ cung cấp các tài liệu được phép công khai từ nguồn mở. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy người này đã gửi 2 hồ sơ quốc phòng đóng dấu mật và một tài liệu tối mật.
Mallory nói thành thạo tiếng Hoa. Tờ Politico dẫn lời một quan chức Mỹ xác nhận ông ta từng làm việc cho CIA lẫn FBI. Nghi can sẽ bị xét xử về tội chuyển thông tin mật trợ giúp chính quyền nước ngoài và khai man theo đạo luật Tình báo liên bang, đồng thời đối mặt mức án tối đa là tù chung thân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.