Mỹ tước thị thực quan chức Honduras

30/07/2009 00:02 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 28.7 cho hay đã hủy thị thực của 4 quan chức chính phủ lâm thời Honduras có liên quan đến vụ lật đổ Tổng thống Manuel Zelaya, theo hãng tin Reuters.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ian Kelly từ chối công bố thông tin về những quan chức trên, nhưng theo nguồn tin từ Honduras, 2 trong số đó là Thẩm phán Tòa tối cao Tomas Arita, người ký lệnh bắt giữ ông Zelaya và tân Chủ tịch Quốc hội Jose Alfredo Saavedra. Mỹ cũng cho hay đang cân nhắc việc tước thị thực của các thành viên khác trong nội các của Tổng thống lâm thời Roberto Micheletti cũng như của gia đình họ.

Đây được xem là nỗ lực của Washington trong việc gây sức ép buộc chính quyền lâm thời Honduras phải trả lại chiếc ghế quyền lực cho tổng thống bị phế truất. Dù đối với nhiều người, bước đi trên của Mỹ có vẻ chỉ là hành động tượng trưng, thế nhưng, nó lại gây ảnh hưởng rất lớn đối với giới quyền lực và giàu có tại Honduras.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.