Mỹ và 12 nước tham gia tập trận sát Nga

Văn Khoa
Văn Khoa
02/08/2018 11:00 GMT+7

Hơn 3.000 binh sĩ từ Mỹ và 12 nước khác đang tham gia cuộc tập trận chung thường niên quy mô lớn tại căn cứ quân sự Vaziani thuộc Georgia, giáp với Nga.

Cuộc tập trận mang tên “Noble Partner” (tạm dịch: Đối tác cao cả), kéo dài hơn 2 tuần, bắt đầu từ ngày 1.8, vài ngày trước kỷ niệm 10 năm chiến tranh Georgia-Nga, theo Reuters.
Những nước tham gia tập trận gồm có Armenia, Azerbaijan, Anh, Ba Lan, Đức, Estonia, Georgia,  Lithuania, Na Uy, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Mỹ.
Cuộc tập trận nhằm nâng cao tính sẵn sàng và phối hợp giữa các quốc gia. Tổ chức lần đầu tiên vào năm 2015, Noble Partner ban đầu nhằm huấn luyện binh sĩ Georgia và cải thiện khả năng phối hợp giữa binh sĩ nước này với các đơn vị NATO.
Giới chức Nga chưa có bình luận về Noble Partner 2018. Tuy nhiên, trong những năm trước, Moscow cảnh báo cuộc tập trận này có thể gây bất ổn cho khu vực, theo Reuters.
Nga cũng đang tiến hành cuộc tập trận quân sự ở vùng Bắc Caucasus, giáp với Georgia. Cuộc tập trận này bắt đầu vào ngày 1.8 và kết thúc vào ngày 15.8.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.