Mỹ xử hai công dân Trung Quốc trong vụ bắt cóc tống tiền tại California

03/03/2019 17:00 GMT+7

Hai công dân Trung Quốc đã bị kết tội vắng mặt tại Mỹ trong vụ bắt cóc và tống tiền một đồng hương ở bang California. Nạn nhân bị cho là đã tử vong nhưng thi thể vẫn chưa được tìm thấy.

Theo tờ South China Morning Post ngày 3.3, hội thẩm đoàn liên bang tại California tuyên bố Guangyao Yang, 25 tuổi, và Peicheng Shen, 33 tuổi, có tội trong vụ bắt cóc một người Trung Quốc khác là Tony Liao, 28 tuổi.
Yang và Shen bị bắt tại Trung Quốc và hiện vẫn bị giam giữ tại nước này .
“Chúng tôi đang hợp tác với các đồng nghiệp Trung Quốc để xử lý vụ án”, phát ngôn viên Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Laura Eimiller cho biết.
Giới hữu trách cho hay Shen là người quen của Liao và từng đi thu nợ hộ nạn nhân.
Vào ngày 16.7.2018, Shen bắt cóc Liao tại trung tâm mua sắm ở thành phố San Gabriel và được Yang tiếp tay giam nạn nhân tại một ngôi nhà ở thành phố Corona với âm mưu đòi gia đình Liao phải trả 2 triệu USD (46,5 tỉ đồng).
Trong quá trình giam giữ, Liao bị cho là đã thiệt mạng, theo FBI nhưng đến nay, phía Mỹ vẫn chưa tìm được thi thể của nạn nhân.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.