Mỹ yêu cầu Palestine bồi thường các vụ khủng bố

25/02/2015 03:00 GMT+7

AFP hôm qua đưa tin một bồi thẩm đoàn ở Mỹ đã yêu cầu chính quyền Palestine bồi thường 218,5 triệu USD cho tổn thất của các nạn nhân người Mỹ trong 6 vụ tấn công ở Israel từ năm 2002 - 2004.

AFP hôm qua đưa tin một bồi thẩm đoàn ở Mỹ đã yêu cầu chính quyền Palestine bồi thường 218,5 triệu USD cho tổn thất của các nạn nhân người Mỹ trong 6 vụ tấn công ở Israel từ năm 2002 - 2004.

Theo một đạo luật chống khủng bố đặc biệt của Mỹ, khoản bồi thường sẽ tự động tăng gấp 3 lần, nghĩa là chính quyền Palestine (PA) và Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) sẽ phải bồi thường đến 655,5 triệu USD. Hiện chưa rõ bên bị có khả năng bồi thường hay không nhưng cả PA và PLO đều tuyên bố sẽ kháng cáo.
Tháng trước, 11 gia đình ở Mỹ đã nộp đơn kiện PA và PLO lên Tòa án liên bang Mỹ với cáo buộc các tổ chức này hỗ trợ những vụ đánh bom và nổ súng do các thành viên của phong trào Hồi giáo Hamas và Lữ đoàn tử vì đạo Al-Aqsa tiến hành khiến 33 người chết và hơn 450 người bị thương. Trong phán quyết, tòa án ở Mỹ khẳng định PA và PLO phải chịu trách nhiệm pháp lý với 25 tội danh liên quan đến các vụ khủng bố trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.