Myanmar chỉ trích nghị quyết của LHQ

Khánh An
Khánh An
16/07/2021 06:30 GMT+7

Hãng AFP hôm qua đưa tin chính quyền quân sự Myanmar chỉ trích nghị quyết của Hội đồng Nhân quyền LHQ kêu gọi hòa giải với người Rohingya là các cáo buộc một chiều.

Nghị quyết đưa ra ngày 12.7 kêu gọi “đối thoại, hòa giải mang tính xây dựng và ôn hòa, theo ý chí và lợi ích của người dân Myanmar, bao gồm người Hồi giáo Rohingya”. Bộ Ngoại giao thuộc chính quyền quân sự Myanmar ra thông cáo cho rằng nghị quyết dựa trên những thông tin sai lệch và phiến diện.
“Cụm từ Rohingya được dựng lên với ý đồ chính trị, bị chính phủ bác bỏ và không công nhận”, thông cáo viết và khẳng định cộng đồng trên “chưa từng được công nhận là dân tộc thiểu số ở Myanmar”. Hơn 700.000 người Rohingya hiện sống tại các trại tạm cư ở Bangladesh, sau khi bỏ trốn trong chiến dịch của quân đội Myanmar tại bang Rakhine vào năm 2017.

Total và Chevron ngừng thanh toán cho quân đội Myanmar

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.