Myanmar cứu 208 người di cư

23/05/2015 08:23 GMT+7

Ngày 22.5, hải quân Myanmar đã kéo 2 thuyền đánh cá chở 208 người di cư vào bờ, theo AFP.

Ngày 22.5, hải quân Myanmar đã kéo 2 thuyền đánh cá chở 208 người di cư vào bờ, theo AFP.

“Ngày 21.5, tàu hải quân đã phát hiện hai chiếc thuyền, trong đó một chiếc chở hơn 200 người Bengali. Tất cả những người này đều từ Bangladesh”, Tin Maung Swe, quan chức cấp cao của bang Rakhine ở Myanmar, nói.

Chính quyền Myanmar vốn không công nhận 1,3 triệu người Rohingya sống tại nước này và gọi họ là người Bengali nhập cư trái phép từ Bangladesh.
Theo ông Tin Maung Swe, những người tị nạn đã được cung cấp thuốc men, thực phẩm và được đưa về trại tạm cư tại thị trấn Maungdaw.
Bên cạnh đó, Myanmar cũng đồng ý tham dự “Hội nghị bất thường về người tị nạn tại Ấn Độ Dương” do Thái Lan tổ chức ngày 29.5 với sự tham dự của đại diện 15 nước và quan sát viên quốc tế.
Những việc này được xem là động thái tích cực của Myanmar sau hàng loạt áp lực của cộng đồng quốc tế kêu gọi giúp đỡ di dân trên biển.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.