Năm 2100, dân số Tokyo sẽ chỉ còn phân nửa

05/09/2012 15:00 GMT+7

(TNO) Dân số ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản (hiện là thành phố đông dân nhất thế giới), sẽ giảm xuống còn phân nửa vào năm 2100, với gần 46% người dân tại đây qua tuổi nghỉ hưu.

Một nhóm nghiên cứu thuộc Chính quyền Tokyo dự đoán dân số thủ đô nước Nhật sẽ ở mức 7,13 triệu người vào năm 2100, so với năm 2010 là 13,16 triệu, tức giảm còn phân nửa, Telegraph đưa tin ngày 4.9.

Các chuyên gia Nhật cho rằng sự giảm sút dân số này do số người cao tuổi ngày càng tăng nhờ những thành tựu tiên tiến trong y khoa, cộng với xu hướng nhiều cặp vợ chồng trẻ ở Nhật không muốn có con và số người kết hôn ngày càng giảm.

Vào năm 2011, chỉ có khoảng 1.057.000 trẻ em chào đời ở Nhật Bản, giảm 14.000 so với năm trước. Bên cạnh đó, theo ước tính của các chuyên gia Nhật, trong số 7,13 triệu người dân Tokyo vào năm 2100 có khoảng 3,27 triệu người trên 65 tuổi (tuổi nghỉ hưu).

Một con đường vắng người ở thủ đô Tokyo - Ảnh: Reuters
Một con đường vắng người ở thủ đô Tokyo - Ảnh: Reuters

Telegraph dẫn nguồn báo cáo của Viện nghiên cứu dân số và an ninh xã hội Nhật Bản cảnh báo dân số nước Nhật sẽ còn khoảng 49,59 triệu người vào năm 2100, giảm 61% so với dân số năm 2010.

“Với xu hướng tụt giảm dân số này, số người trẻ có khả năng lao động ngày càng giảm sút, các công ty Nhật sẽ chết dần trong môi trường cạnh tranh quốc tế do thiếu nhân lực trẻ. Vì thế chính phủ Nhật nên có những biện pháp kịp thời trước khi quá muộn”, Telegraph dẫn lời giáo sư Akihiko Matsutani thuộc Viện nghiên cứu chính sách công quốc gia của Nhật Bản cho biết.

Phúc Duy

>> Thị trưởng Tokyo ra điều kiện về đảo tranh chấp
>> Quan chức Tokyo lên đường khảo sát Sensaku/Điếu Ngư
>> Tokyo kêu gọi Mỹ ủng hộ kế hoạch mua đảo tranh chấp
>> Tokyo "có thể sớm hứng động đất mạnh
>> Cảnh báo khủng bố tại Tokyo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.