Năm loại vũ khí đáng gờm của NATO

06/09/2015 14:00 GMT+7

(TNO) Trong quá trình hiện đại hóa quân đội, các nước thành viên khối NATO đã sản xuất và sử dụng nhiều loại vũ khí tân tiến và hiệu quả. Chuyên san National Interest ngày 6.9 liệt kê 5 loại vũ khí đáng gờm nhất của NATO.

(TNO) Trong quá trình hiện đại hóa quân đội, các nước thành viên khối NATO đã sản xuất và sử dụng nhiều loại vũ khí tân tiến và hiệu quả. Chuyên san National Interest ngày 6.9 liệt kê 5 loại vũ khí đáng gờm nhất của NATO.

Tiêm kích F-16 - Ảnh: Reuters
Tiêm kích F-16
F-16 là máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất, được nhiều nước NATO như Bỉ, Đan Mạch, Hy Lạp, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng.
F-16 ban đầu được coi là máy bay chiến đấu hạng nhẹ và có tiềm năng xuất khẩu lớn. Dần về sau, máy bay này phát triển thành một loại chiến đấu cơ đa nhiệm. Trong thời gian phục vụ nhiều năm tại NATO, F-16 đã giành nhiều chiến công như lần F-16 của Hà Lan bắn rơi chiếc MiG-29 của Serbia trong cuộc chiến vùng Balkan. Bên cạnh đó, các chiếc F-16 của Hà Lan, Bỉ, Đan Mạch, Na Uy cũng từng tham gia ném bom các mục tiêu tại Balkan, Afghanistan và Libya.
Sau này, hầu hết các phi đội F-16 của NATO sẽ được thay thế bằng tiêm kích tàng hình F-35.
Pháo tự hành Panzerhaubitze 2000
Pháo tự hành Panzerhaubitze (PzH2000) được hãng Krauss Maffei Wegmann của Đức sản xuất. Đây là một trong những loại pháo hiện đại nhất của NATO dùng thay thế khẩu M109 do Mỹ chế tạo.
Vũ khí chính của PzH2000 là đạn pháo 155 mm, chiều dài nòng pháo là 8,06 m. Pháo PzH2000 có thể bắn liên tiếp 3 phát trong 9 giây nhưng không áp dụng việc bắn này trong thời gian dài vì sẽ làm nóng nòng pháo. Trong khi đó, việc bắn khoảng 9 viên trong một phút mang lại hiệu quả gấp 3 lần khẩu M109. Hiện Đức, Hy Lạp, Ý và Hà Lan sử dụng pháo PzH2000.
Tàu ngầm lớp 212 - Ảnh: Hải quân Đức
Tàu ngầm lớp 212
Tàu ngầm lớp 212 của Đức là tàu ngầm điện - diesel tân tiến nhất của NATO, động cơ tàu ngầm lớp 212 có khả năng hoạt động cực êm, và đang triển khai làm nhiệm vụ tuần tra tại biển Baltic và Địa Trung Hải. Động cơ không phụ thuộc không khí của tàu cho phép tàu lớp 212 lặn liên tục trong 3 tuần.
Tàu ngầm lớp 212 là tàu ngầm cỡ nhỏ, có lượng choán nước 1.450 tấn với thủy thủ đoàn dưới 30 người. Tuy vậy, tàu này có khả năng tuần tra phạm vi lên tới 15.000 km khi nổi, hoặc 780 đến 3.000 km khi lặn, tùy vào tốc độ. Tàu ngầm lớp 212 của Đức được trang bị ngư lôi hạng nặng DM2A4, trong khi tàu của Ý vũ trang với ngư lôi Black Shark. Hải quân Đức đang tiếp nhận ít nhất 6 tàu 212, trong khi Hải quân Ý sẽ nhận 4 tàu.
Súng trường tấn công C7A1
Hãng Colt Canada sản xuất các loại vũ khí cỡ nhỏ dựa trên nguyên mẫu của khẩu M-16, đây là một chi nhánh thuộc công ty sản xuất Colt (Mỹ). Các nước như Anh, Hà Lan, Đan Mạch và Canada đều sử dụng súng của Colt Canada.
Khẩu C7A1 là biến thể của súng M16A3. Súng C7A1 có cùng độ dài nòng với khẩu M16A3 là 50,8 cm và có các chế độ bắn tự động và bán tự động. C7A1 có thể bắn 750 đến 950 phát mỗi phút và có thể sử dụng băng đạn 30 viên tiêu chuẩn của NATO.
Súng máy FN MAG
Súng máy FN MAG do hãng sản xuất quốc gia Bỉ (FNB) chế tạo từ đầu những năm 1950. Hầu hết các nước NATO như Bỉ, Canada, Đan Mạch, Pháp, Hy Lạp, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và cả Mỹ đều sử dụng loại súng này.
Khẩu súng máy bày nặng khoảng 11,8 kg, bắn đạn 7,62 mm, có thể bắn 650 đến 950 viên/phút và có thể thay thế nhanh nòng mới khi nòng súng quá nóng. FN MAG có thể bắn từ các tư thế nằm, đeo hông, dùng giá 3 chân hoặc lắp vào trực thăng và xe bọc thép.
FN MAG ra đời được gần 70 năm và hiện vẫn được sản xuất và không hề có dấu hiệu lỗi thời, và chỉ được cải tiến sơ để giảm khối lượng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.