Nạn trốn quân dịch tại xứ sở nhân sâm

12/05/2005 22:09 GMT+7

Tờ Korea Herald hôm qua đưa tin số người Hàn Quốc ở độ tuổi 14-17 có hai quốc tịch nhưng từ bỏ quốc tịch Hàn Quốc đã gia tăng một cách đột biến. Theo số liệu của Bộ Tư pháp, chỉ trong ngày 10/5, 143 trường hợp đã xin hủy bỏ quốc tịch Hàn Quốc trong đó có 99% là nam giới.

Từ ngày 2 - 10/4, 97% trường hợp nam giới từ bỏ quốc tịch Hàn là những người đang đồng thời giữ quốc tịch Mỹ. Điều này xuất phát từ một dự luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi sẽ được áp dụng vào đầu tháng sau. Luật mới không cho phép thanh niên có hai quốc tịch từ bỏ quốc tịch Hàn Quốc của mình trừ khi họ hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Đây là giải pháp của chính phủ nhằm ngăn chặn sự gia tăng việc sinh con ở nước ngoài, vốn là khuynh hướng của tầng lớp thượng lưu, để trốn tránh quân dịch. Trước đây, những người Hàn Quốc sinh ở nước ngoài được miễn nghĩa vụ quân sự nếu từ bỏ quốc tịch Hàn Quốc của mình. Chính phủ xứ sở nhân sâm cũng đang thảo một dự luật mới quy định việc tước quyền công dân của những người từ bỏ quốc tịch và đối xử với họ như một người nước ngoài.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.