Nắng nóng ở Pakistan, 3 ngày có 120 người chết

22/06/2015 10:15 GMT+7

(TNO) Ít nhất 120 người đã thiệt mạng tại tỉnh Sindh (Pakistan) chỉ trong vòng chưa đầy 3 ngày qua giữa đợt nắng nóng kinh hoàng đang diễn ra.

(TNO) Ít nhất 120 người đã thiệt mạng trong vòng chưa đầy 3 ngày qua giữa đợt nắng nóng kinh hoàng như đang thiêu như đốt người dân tại tỉnh Sindh (Pakistan).

Cách giảm nhiệt của cư dân Lahore (Pakistan) - Ảnh: AFP
Hầu hết các nạn nhân là cư dân thành phố Karachi, nơi nhiệt độ nhiều lúc chạm ngưỡng 45 độ C trong những ngày qua. Karachi cũng là nơi nhiều lần xảy ra cúp điện trong thời gian qua do nhu cầu sử dụng điện quá cao khi trời nóng.
Bác sĩ Semee Jamali, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Jinnah tại Karachi, cho biết hầu hết những nạn nhân thiệt mạng là người già. Các bệnh nhân đến bệnh viện trong tình trạng sốt rất cao, mất nước, mất ý thức... vì nắng nóng.
Chuyển thi thể một nạn nhân thiệt mạng vì nắng nóng - Ảnh: AFP
Theo các chuyên gia dự báo thời tiết, dự kiến đến ngày 23.6, tình trạng nắng nóng sẽ giảm đôi chút. Còn trong ngày hôm nay 22.6, nhiệt độ sẽ tiếp tục ở mức cao.
Nhiệt độ kỷ lục ở Karachi là 49 độ C, được ghi nhận hồi năm 1979.
Tháng trước, đợt nắng nóng kinh hoàng ở Ấn Độ, nước láng giềng của Pakistan, đã làm hơn 2.000 người chết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.