NASA đưa trực thăng lên sao Hỏa

Khánh An
Khánh An
14/05/2018 08:34 GMT+7

Đài NBC ngày 13.5 đưa tin Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) sẽ lần đầu tiên đưa máy bay trực thăng điều khiển từ xa lên sao Hỏa vào năm 2020.

Tại đây, trực thăng sẽ hoạt động trong bầu khí quyển loãng với tốc độ cánh quạt lên đến 3.000 vòng/phút, nhanh gấp 10 lần so với trên trái đất. Với trọng lượng 1,8 kg và sử dụng pin lithium-ion sạc bằng năng lượng mặt trời, trực thăng sẽ giữ vai trò thu, phát tín hiệu điều khiển từ trái đất.
Đồ họa Trực thăng Hỏa tinh NASA
Giám đốc NASA Jim Bridenstine cho biết ý tưởng cho máy bay hoạt động trên bầu trời của một hành tinh khác là điều vô cùng thú vị và hứa hẹn nhiều sứ mệnh khám phá mới. Dự kiến trực thăng sẽ được tên lửa Atlas V phóng lên và tiếp cận sao Hỏa vào tháng 2.2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.