NATO bác ý nguyện gia nhập của Qatar

Bảo Vinh
Bảo Vinh
07/06/2018 07:17 GMT+7

Hôm qua, NATO bác bỏ khả năng kết nạp Qatar với lý do điều 10 trong điều lệ Hiệp ước quy định rằng ngoài 29 thành viên hiện nay thì chỉ các nước châu Âu mới có thể gia nhập làm thành viên mới.

Trước đó, quốc gia vùng Vịnh bắn tín hiệu muốn đứng vào hàng ngũ liên minh quân sự này giữa lúc bị một nhóm các nước láng giềng, do Ả Rập Xê Út dẫn đầu, phong tỏa với cáo buộc “ủng hộ Iran và các nhóm khủng bố”.
Hồi tuần trước, Ả Rập Xê Út còn lên tiếng cảnh báo “sẽ làm mọi thứ có thể”, kể cả biện pháp quân sự, để ngăn chặn Qatar mua hệ thống phòng thủ S-400 của Nga.
AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Qatar Khalid bin Mohamed Al-Attiyah nói nước này là đồng minh quan trọng của NATO và có tham vọng chiến lược lâu dài là gia nhập khối.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.