NATO 'khoe' khái niệm phòng thủ thông minh

16/10/2017 11:48 GMT+7

Các chiến hạm của 8 quốc gia thành viên khối NATO đã tham gia cuộc diễn tập bắn đạn thật mang tên Lá chắn Đáng gờm 2017 ngoài khơi Scotland vào ngày 15.10, theo Bộ Quốc phòng Mỹ.

Hơn 14 tàu hải quân, 10 máy bay và khoảng 3.300 quân nhân của Canada, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha, Anh đã tham gia cuộc tập trận do Mỹ dẫn đầu trên vùng biển thuộc Quần đảo Phía Tây của Scotland, theo Reuters ngày 16.10.

Theo nội dung diễn tập tích hợp phòng thủ tên lửa và phòng không (IAMD), tàu chiến các nước đã phối hợp đối phó vụ tấn công giả định của một tên lửa tầm trung, cũng như xử lý 3 tên lửa hành trình đối hạm khai hỏa từ các tàu Tây Ban Nha và Hà Lan.

Lầu Năm Góc cho biết khu trục hạm USS Donald Cook thuộc lớp Arleigh Burke đã đánh chặn thành công tên lửa tầm trung bằng tên lửa dẫn dường SM-3 Block IB.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, đây là lần đầu tiên khái niệm “phòng thủ thông minh” của NATO được triển khai bằng hành động thực tế, với một số tàu bảo vệ những tàu còn lại đang ngắm bắn để phá hủy tên lửa đạn đạo lao đến.

Cuộc tập trận, diễn ra từ ngày 24.9 và chuẩn bị kết thúc vào ngày 18.10, được Mỹ tổ chức hai năm một lần nhằm trấn an đồng minh châu Âu và thể hiện sự cam kết của Lầu Năm Góc trong nỗ lực bảo vệ an ninh cho khối.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.