NATO không triển khai thêm vũ khí hạt nhân tại châu Âu

Bảo Vinh
Bảo Vinh
25/10/2018 08:01 GMT+7

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm qua tuyên bố khối này sẽ không triển khai thêm vũ khí hạt nhân tại châu Âu để chứng minh cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước Các lực lượng vũ trang hạt nhân tầm trung (INF).

Reuters dẫn lời ông Stoltenberg khẳng định Mỹ hoàn toàn tuân thủ INF, còn Nga vi phạm khi phát triển tên lửa hành trình phóng từ trên bộ SSC-8. Trước đó, Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ rút Mỹ khỏi INF và sẽ phát triển kho hạt nhân như một thông điệp nhằm vào Nga và Trung Quốc.
Phía Nga bác bỏ cáo buộc của Mỹ và NATO, đồng thời tuyên bố sẽ có biện pháp để bảo vệ an ninh. Sputnik dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng ý định của Tổng thống Trump là “cực kỳ nguy hiểm”, tương tự như tuyên bố chạy đua vũ trang.
[VIDEO] Tổng thống Putin châm chọc Mỹ: 'Có vẻ con đại bàng đã ăn sạch cành ô liu?'

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.