NATO sẽ thành lập lực lượng đặc biệt đối phó với Nga

30/08/2014 11:00 GMT+7

(TNO) 7 nước thành viên NATO lên kế hoạch thành lập một lực lượng phản ứng mới bao gồm ít nhất 10.000 binh sĩ nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của khối đồng minh này giữa lúc khủng hoảng leo thang ở Ukraine.

Hãng tin Nga RIA Novosti dẫn lại thông tin từ tờ Financial Times (Anh) ngày 29.8 cho biết nước Anh sẽ đứng đầu lực lượng phản ứng này (gọi tắt NRF), bao gồm binh sĩ các nước Đan Mạch, Latvia, Estonia, Lithuania, Na Uy, Hà Lan và có thể Canada.

Financial Times cho biết NRF mới bao gồm các đơn vị hải quân, không quân và bộ binh. Thủ tướng Anh David Cameron dự kiến tuyên bố về việc hình thành NRF mới vào tuần tới.

Việc thành lập NRF mới được cho là động thái của NATO nhằm phản ứng lại sự can dự của Nga vào tình hình khủng hoảng ở Ukraine, theo Financial Times.

NATO cáo buộc Nga đã điều ít nhất 1.000 quân cùng các hệ thống phòng thủ tên lửa, pháo, xe tăng và xe thiết giáp chở quân đến các khu vực do phe ly khai (được cho là thân Nga) đang kiểm soát ở miền đông Ukraine, đồng thời 20.000 lính Nga dàn quân dọc theo biên giới Nga-Ukraine.

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen ngày 29.8 cho biết lực lượng binh sĩ Nga tham gia các hoạt động quân sự trực tiếp ở Ukraine là hành động vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine, theo Reuters.

Theo đài Russia Today (Nga) ngày 29.8, kể từ khi Crimea bỏ phiếu ly khai Ukraine và sáp nhập Nga vào tháng 3.2014, NATO đã triển khai các lực lượng đến những vùng lãnh thổ gần sát với biên giới Nga nhằm đối phó với cái được cho là mối đe dọa từ Nga.

Phúc Duy

>> Ukraine muốn gia nhập NATO
>> Tổng thư ký NATO: Nga xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine
>> Hàng trăm người biểu tình đòi Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine từ chức
>> Tổng thống Nga kêu gọi chính quyền Ukraine ngừng các hành động quân sự
>> Tổng thống Mỹ loại trừ khả năng can thiệp quân sự ở Ukraine
>> Nga bị tố đổ quân vào Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.