New Zealand tăng cường phòng vệ biển

10/07/2018 08:00 GMT+7

Bộ Quốc phòng New Zealand ngày 9.7 thông báo mua 4 máy bay tuần tra và săn ngầm P-8A Poseidon của Mỹ để tăng cường năng lực trinh sát trên biển.

 Bên cạnh đó, nước này tuyên bố sẽ đẩy mạnh hợp tác với các đảo quốc láng giềng ở nam Thái Bình Dương, nơi Trung Quốc cũng đang tìm cách gia tăng ảnh hưởng.
Theo Reuters, thương vụ P-8A Poseidon có tổng giá trị 2,34 tỉ NZD (hơn 36.400 tỉ đồng), bao gồm chi phí huấn luyện, và máy bay sẽ được triển khai trên thực tế vào năm 2023. Cuối tuần trước, New Zealand công bố chính sách quốc phòng mới, trong đó cảnh báo các động thái của Trung Quốc ở Nam Thái Bình Dương “có thể làm xói mòn ổn định của khu vực”.
Ngoài ra, theo giới quan sát, việc New Zealand trang bị phi đội P-8A Poseidon còn là dấu hiệu cho thấy nước này sẵn sàng góp sức với các đồng minh Mỹ và Úc trong vấn đề Biển Đông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.