Nga bác cáo buộc âm mưu đảo chính ở Montenegro

21/02/2017 08:04 GMT+7

Hãng Reuters ngày 20.2 dẫn lời người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ thông tin do tờ The Telegraph của Anh đăng tải về việc Moscow âm mưu lật đổ chính quyền Montenegro vào năm ngoái.

“Đây là những cáo buộc vô lý. Chúng tôi không can thiệp vào chuyện nội bộ của các nước khác, kể cả Montenegro”, ông Peskov phát biểu tại buổi họp báo.
Trước đó, The Telegraph ngày 19.2 dẫn nhiều nguồn tin cấp cao ở Anh cáo buộc Nga đã có âm mưu ám sát Thủ tướng Montenegro Milo Djukanovic trong ngày bầu cử quốc hội 16.10.2016, nhằm phá hoại ý định gia nhập NATO của nước này.
Montenegro đã bắt giữ 20 người Serbia vào ngày hôm đó với cáo buộc âm mưu tấn công vũ trang. Chính quyền nước này sau đó cáo buộc một số người Nga dính líu đến âm mưu ám sát ông Djukanovic. 

tin liên quan

Montenegro phá âm mưu đảo chính
Montenegro tuyên bố phá tan kế hoạch được Nga hậu thuẫn nhằm ám sát Thủ tướng Milo Djukanovic và tiến hành đảo chính.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.