Nga bác cáo buộc cấp vũ khí cho Taliban

26/04/2017 07:19 GMT+7

Ngày 25.4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ trích cáo buộc của Mỹ rằng Moscow cung cấp vũ khí cho phong trào Taliban ở Afghanistan là không chuyên nghiệp và không có căn cứ, theo Hãng tin TASS.

Ông Lavrov đưa ra phản ứng một ngày sau khi chỉ huy lực lượng Mỹ và quốc tế ở Afghanistan, tướng John Nicholson úp mở về việc này. Một quan chức Mỹ còn tiết lộ giới tình báo đã chỉ ra rằng Nga đang hỗ trợ vũ khí, đặc biệt là súng máy cho Taliban.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho rằng cáo buộc mới nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của dư luận khỏi kế hoạch của Mỹ nhằm thay đổi chính quyền Syria. Tranh cãi nổi lên trong lúc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis có chuyến thăm bất ngờ tới Afghanistan. Ông Mattis nhấn mạnh mọi trường hợp vũ khí nước ngoài được tuồn vào Afghanistan đều vi phạm luật quốc tế, theo Reuters.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bác bỏ cáo buộc của Mỹ Reuters

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.