Nga: Báo động về nạn kỳ thị chủng tộc

27/12/2005 00:11 GMT+7

Một phong trào thanh niên thân cận với Tổng thống V.Putin đã yêu cầu chính phủ phải có hành động sau vụ một sinh viên châu Phi bị giết hại. Phát ngôn viên của Nashi (Nhân dân chúng ta) cho biết muốn một sự lên án công khai về tình trạng kỳ thị chủng tộc đang tăng cao tại St.Petersburg - quê hương của ông Putin.

Trước đó, theo phát ngôn viên Viện kiểm sát St.Petersburg thì vào tối thứ bảy, một nhóm từ 5-6 thanh niên mặc đồ đen, đội mũ đen đã đâm chết một sinh viên Cameroon tên K.Leon nhưng một người bạn quốc tịch Namibia của nạn nhân đã may mắn chạy thoát. Cũng vào thời điểm đó, cách hiện trường 300m, một người Kenya cũng bị tấn công trọng thương. Các công tố viên tình nghi động cơ của cả hai vụ án đều xuất phát từ sự kỳ thị chủng tộc. Sinh viên tại thành phố lớn thứ 2 của nước Nga có kế hoạch tổ chức một cuộc phản đối để yêu cầu giới chức thành phố ngăn chặn những tội ác kiểu này. Người đứng đầu Liên đoàn sinh viên Nga cũng kêu gọi đích thân Tổng thống Putin và chính phủ hãy giám sát cuộc điều tra về các vụ tấn công vừa qua vì "rất có thể giới chức địa phương không có khả năng làm việc này". St.Petersburg là nơi mà một số sinh viên Việt Nam đã từng bị bọn đầu trọc tấn công và có người đã vĩnh viễn ra đi. Theo các số liệu từ Cục nhân quyền Moscow, trong 6 tháng đầu năm nay, số vụ tấn công mang tính phân biệt chủng tộc gây chết người tại Nga cao gấp 3 lần so với cả năm 2004. (BBC)

X.A

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.