Nga cảnh báo Mỹ về ý định gửi vũ khí cho Ukraine

26/07/2017 08:12 GMT+7

Ngày 25.7, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo bất kỳ quyết định nào của Mỹ cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine sẽ cản trở nỗ lực tìm kiếm hòa bình và làm leo thang căng thẳng.

Ông Peskov tuyên bố khả năng Washington cung cấp vũ khí cho Ukraine có thể càng làm xấu đi tình hình dọc chiến tuyến ở miền đông nước này.
Moscow đưa ra phản ứng mới sau khi đặc phái viên Mỹ về vấn đề Ukraine Kurt Volker cho BBC hay Washington đang cân nhắc khả năng cung cấp vũ khí giúp Kiev chống lại phe nổi dậy ở miền đông Ukraine.
Ông Volker khẳng định viện trợ vũ khí phòng vệ cho lực lượng chính phủ Ukraine không phải là hành động gây hấn. Mặt khác, ông Volker cho rằng cần phải đối thoại chiến lược với Nga mới có thể thiết lập hòa bình ở miền đông Ukraine.

tin liên quan

NATO tập trận hải quân quy mô lớn sát Crimea

Ukraine và Mỹ tuyên bố khởi động cuộc tập trận đa quốc gia rầm rộ sát Crimea, nơi đặt căn cứ của Hạm đội Biển Đen Nga, với sự tham gia của hơn 3.000 binh lính trong nửa tháng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.