Nga chỉ trích Anh bóp méo vụ đầu độc

14/04/2018 07:32 GMT+7

Ngoại trưởng Anh Johnson tuyên bố “chỉ có Nga là đủ phương tiện và động cơ” để tiến hành vụ tấn công cựu điệp viên Sergei Skripal bằng chất độc thần kinh

Hôm qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ trích người đồng cấp Anh Boris Johnson “bóp méo sự thật” khi nói kết quả điều tra của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) xác nhận kết luận của London về nguồn gốc chất độc thần kinh Novichok.
“Tôi muốn nhấn mạnh OPCW chỉ xác nhận thành phần của những chất hóa học”, Ngoại trưởng Lavrov nói.
Theo AFP, OPCW hôm 12.4 xác nhận những phát hiện của Anh liên quan đến nhận diện chất độc hóa học. Cơ quan này không nêu tên hợp chất liên quan cũng như không nói ai phải chịu trách nhiệm vụ đầu độc cha con cựu điệp viên Sergei Skripal ở Anh ngày 4.3.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Anh Johnson sau đó tuyên bố “chỉ có Nga là đủ phương tiện và động cơ” để tiến hành vụ tấn công dù Moscow đến nay cương quyết phủ nhận mọi liên quan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.